Tóm tắt & Review phim Pinocchio – Jo Soo Won

0
834
Pinocchio

Tóm tắt & Review phim Pinocchio – Jo Soo Won

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng cũng đầy gay cấn và hài hước mà bạn không thể bỏ qua!

Nếu bạn là một fan cuồng phim Hàn Quốc thể loại hài lãng mạn, chắc chắn chắn bạn sẽ không thể bỏ qua bộ phim Pinocchio – Cô bé người gỗ, được sản xuất năm 2014. Lí do tại sao cho đến bây giờ bộ phim vẫn luôn nằm trong số những bộ phim Hàn Quốc hay và đáng xem nhất là vì khi xem bộ phim này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh cùng kĩ năng diễn xuất hoàn hảo của các diễn viên, đặc biệt không thể thiếu được kịch bản đầy lôi cuốn và hấp dẫn người xem.

1. Giới thiệu chung

  • Thể loại: Phim tình cảm hài hước đầy lãng mạn
  • Tác giả: Jo Soo Won – ông là tác giả của nhiều bộ phim hay như I hear your voice, Nàng Alice phố Cheongdamdong,…
  • Năm xuất bản: 2014
  • Nhà xuất bản: SBS
  • Số tập :20
  • Kịch bản: Park Hye Ryun
  • Đạo diễn: Jo Soo Won, Shin Seung Woo
  • Diễn viên: Lee Jong Suk,Park Shin Hye,Kim Young-Kwan, Lee Yoo-Bi, Lee Pil-Mo,Min Sung-Wook, Kang Shin-ll,Kim Hae-Sook,Nam Ra-Reum,No Jung-Ui,Jung in-Gi,Jo Soo-Won…

2. Giới thiệu diễn viên

Lee Jong Suk là một trong những diễn viên điện ảnh hàng đầu của xứ sở Kim Chi, nam diễn viên tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ với hàng loạt những thành tích khủng qua những bộ phim đình đám: High Kick 3, School 2013, I Hear Your Voice, W – Two Worlds…

Lee Jong Suk

Park Shin Hye là một sao nữ nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bởi bên cạnh ngoại hình xinh đẹp cùng tấm lòng nhân hậu, ấm áp mà cô còn có tài năng diễn xuất đỉnh cao. Tài năng của cô được chứng minh qua hàng loạt bộ phim như: Những người thứa kế, Chuyện tình bác sĩ, Hồi ức Alhambra…

Park Shin Hye

3. Giới thiệu nhân vật

Choi Dal Po (Lee Jong Suk ) – một phóng viên tin tức địa phương, từng là một tài xế lái taxi. Do một tai nạn đáng tiếc thời thơ ấu nên đã lạc mất cả bố lẫn mẹ. Sau đó, anh sống một cuộc sống luôn muốn xóa bỏ đi quá khứ. Tuy đẹp trai, cao ráo nhưng lại có phong cách ăn mặc lỗi thời, luộm thuộm với mái tóc kì quặc đã khiến các bạn và mọi người xung quanh không ưa, ghét bỏ anh.

Choi Dal Po

Điều đặc biệt, anh có một trí nhớ siêu phàm, vô cùng thông minh với tài năng thiên bẩm nhưng anh lại luôn giấu nó, và cố tình để bài kiểm tra được 0 điểm. Đó là lý do anh có biệt danh “All zero”.

Choi Dal Po có tên khai sinh là Ki Ham Young, năm 14 tuổi, anh suýt chết đuối và được Gongpil – ông của In Ha cứu mạng. Anh được gia đình họ nhận nuôi và đặt tên là Dal Po vì ông Gongpil tin rằng anh chính là người con trai chết đuối ngoài biển của mình. Con trai ông là người chưa bao giờ học giỏi, nói năng không được lưu loát, chính vì điều đó, để không phụ lòng ông, Kam Young đành giấu đi tài năng thật của mình và sống sao cho đúng với cái tên Dal Po.

Choi In Ha (Park Shin Hye) có tham vọng trở thành một phóng viên tin tức từ nhỏ. Cô mắc hội chứng pinocchio – nấc cụt mỗi khi nói dối. Cũng vì hội chứng này mà cô là người không giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc thật của mình. In Ha và Dal Po tranh cãi với nhau từng việc nhỏ nhất trong cuộc sống, và bỗng một ngày hai người bằng tuổi nhau thì Dal Po lại trở thành chú của cô.

Choi In Ha

Lần đầu gặp nhau, Dal Po có vẻ là một người rất ngọt ngào nhưng sau đó bỗng nhiên lại quay sang trở nên đối địch với cô. Tuy vậy, nhưng hai người vẫn luôn quan tâm nhau từ những hành động nhỏ nhất.

Với hội chứng Pinocchio, bạn không có nhiều lựa chọn cho nghề nghiệp của mình. Nhà văn, diễn viên, luật sư… nếu không biết nói dối bạn sẽ chẳng làm được gì. Vì vậy, Choi In Ha đã quyết định chọn làm một  phóng viên chỉ nói sự thật (người mẹ yêu quý của cô cũng là một phóng viên lâu năm).

3. Tóm tắt nội dung phim Pinocchio

“Pinocchio” xoay quanh câu chuyện tình yêu và công việc của những người bạn trẻ mới vào nghề làm phóng viên. Nhân vật chính ở đây là Dal Po (Lee Jong Suk) – một chàng trai tài năng chỉ vì sự vô trách nhiệm của một phóng viên mà cả gia đình anh bị đẩy vào đường cùng và anh phải sống dưới cái tên giả đó. Đặc biệt, nhân vật Choi In Ha (Park Shin Hye) bị mắc hội chứng pinocchio, mỗi khi cô nói dối hay che giấu cảm xúc thật của mình thì sẽ bị nấc cụt. Và cũng chính nhờ căn bệnh này mà cô đã quyết tâm trở thành một phóng viên chỉ nói sự thật, nhưng lại chính từ đây, cô đã phát hiện ra nhiều bí mật đen tối của mẹ mình – một phóng viên lão làng.

Bi kịch bắt đầu khi cha của Dal Po bị chết trong vụ hỏa hoạn nhưng phóng viên Song Cha Ok (mẹ In Ha) cố tình đưa tin sai lệch là cha của Dal Po không hoàn thành trách nhiệm chữa cháy, cứu người mà bỏ trốn vì không tìm thấy xác của ông.

Cũng vì thông tin sai lệch này mà ba mẹ con Dal Po không thể sống yên ổn với dư luận, mẹ Dal Po đã muốn tự tử cùng anh nhưng Dal Po may mắn được ông nội của In Ha cứu sống. Anh trai Dal Po vì trả thù cho cha mẹ mà giết người. Chuyện tình của In Ha và Dal Po gặp nhiều trắc trở vì mẹ của In Ha chính là người đã gây ra bi kịch đau thương cho gia đình của Dal Po. Nhưng đứng đằng sau bà là các thế lực chính trị lớn mạnh, muốn thao túng dư luận nhằm che đậy tội ác của họ. Dù phải làm tổn thương mẹ của mình, In Ha cũng quyết tâm điều tra và đưa những thông tin đúng sự thật, trả lại sự công bằng cho gia đình Dal Po.

Với kịch bản độc đáo thú vị cùng diễn xuất tự nhiên,điêu luyện của cặp đôi Lee Jong Suk – Park Shin Hye, bộ phim được đông đảo khán giản trong nước và quốc tế yêu thích và ủng hộ.

4. Đánh giá phim Pinocchio 

Bộ phim nói về nghề phóng viên luôn mong muốn mang đến sự thật tới người dân theo dõi tin tức; thể hiện sự tôn vinh những người làm báo chân chính. Trong quá trình tìm kiếm sự thật cho người dân, họ phải hi sinh nhiều thứ, chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, bộ phim cũng thể hiện mặt trái trong giới truyền thông chính là những kẻ vì muốn thành công mà bất chấp cả sự bất hạnh của người khác. Bộ phim có kịch bản đặc sắc, xen lẫn yếu tố xã hội hợp thị hiếu của khán giả coi phim.

Bên cạnh yếu tố xã hội, bộ phim Pinocchio còn đan xen các yếu tố hài hước, tình cảm lãng mạn cùng những thước quay đặc sắc, khung cảnh nên thơ, tạo nên ánh hào quang cho một bộ phim truyền hình hài tình cảm lãng mạn. Phản ứng hóa học giữa diễn viên chính và các diễn viên phụ tạo được sự hứng thú cho người xem, đặc biệt là “skinship” giữa 2 diễn viên chính khiến fan hâm mộ “đẩy thuyền ship” điên đảo cặp đôi “phim giả tình thật”.

Ngoài ra, Pinocchio còn khai thác yếu tố “Hội chứng Pinocchio”- hễ nói dối là sẽ nấc cụt. Tuy nhiên, hội chứng này vốn không có thật. Nhờ diễn xuất tài tình của Park Shin Hye mà ai ai cũng lầm tưởng rằng hội chứng này có thật ở ngoài đời.

Bộ phim “Pinocchio” còn nhận được rất nhiều giải thưởng đặc biệt như: Giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 51 dành cho nam diễn viên được yêu thích nhất – Lee Jong Suk, Giải 27th Grimae Awards hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Lee Jong Suk, Giải SBS Drama Awards 2014 với các hạng mục như SBS Special Award Lee Jong Suk, Giải đặc biệt: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch – Park Shin Hye, Top 10 Stars Lee Jong Suk, Park Shin Hye, Diễn viên mới Kim Young Kwang, Lee Yu Bi, Cặp đôi đẹp nhất Lee Jong Suk – Park Shin Hye, Giải Seoul International Drama Awards 2015 cho phim truyền hình Hallyu xuất sắc nhất – Pinocchio, Bằng khen của Thủ tướng tại Korean Popular Culture and Arts Awards 2015 – Lee Jong Suk…

Đánh giá :3/5

Phim rất đáng xem, tất nhiên ngoài những điểm khen thì phim cũng có những điểm cần đánh giá nhưng mình thấy không cần thiết vì những điểm khen đáng lấn át những điều đó cả rồi .

Vì vậy, đừng bỏ lỡ phim này các bạn nhé!

Tóm tắt & Review phim Pinocchio – Jo Soo Won

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Có những điều chẳng thể nói cùng ai – Minh Nhật
Bài tiếp theoTóm tắt & Review phim Trường ca hành – Chu Duệ Bân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây