Những cuốn sách hay nhất định phải đọc trong năm 2022

0
511

Những cuốn sách hay nhất định phải đọc trong năm 2022

Năm 2022 này có khá nhiều sự kiện diễn ra và thế giới ngày càng phát triển, bên cạnh đó chúng ta cũng không thể quên việc phải bổ sung kiến thức và tư duy của cá nhân mình. Dưới đây là những cuốn sách mà các bạn có thể tham khảo để nâng cao hơn về kiến thức cũng như bổ sung cho mình một điều gì đó mới mẻ trong năm 2022.

1. Tử tế đáng giá bao nhiêu – Bernadette Russell

Tử tế đáng giá bao nhiêu

Một cuốn sách kể về hành trình thực hiện những điều tử tế với chính bản thân mình trong 365 ngày của tác giả Bernadette Russell đã gây ấn tượng sâu sắc với nhiều độc giả. Cuốn sách gồm 10 chương với mỗi chương kể về một câu chuyện và ý nghĩa khác nhau của từng câu chuyện. Tác giả đưa ra từng góc cạnh khác nhau, từ cách đối xử tử tế với chính bản thân mình, đối với bạn bè, đồng nghiệp rồi mở rộng hơn là đối với cả xã hội. Có đôi khi ta chỉ vì cảm xúc của những người xung quanh mà quên đi sự tử tế với chính mình. Ở đây tác giả không đề cập đến việc tử tế với bản thân mà quên đi những điều thiết yếu trong cuộc sống. Đầu tư cho bản thân có lẽ là việc đầu tư không bao giờ bị thua lỗ, hằng ngày chúng ta dành thời gian cho việc luyện tập thể dục thể thao, ăn uống khoa học, tìm đến những điều làm ta cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Hãy tử tế với chính bản thân, khi đó bạn sẽ nhận được sự tử tế mà mọi người đối với mình.

2. Lược sử thời gian – Stephen Hawking

Lược sử thời gian

Một thể loại sách mà chắc hẳn khá ít người hứng thú với nó, nhưng đây là một cuốn sách ngoại lệ. “Lược sử thời gian” nói về vũ trụ rộng lớn này, nó sẽ khiến ta phải suy nghĩ và định vị bản thân mình đang ở đâu trong vũ trụ này, bản thân xuất hiện với sứ mệnh gì? Đó cũng là những câu hỏi giúp bản thân mình ngày càng phát triển và hướng đến gần mục tiêu của mình nhiều hơn. Nếu bạn đang bắt đầu với thể loại sách về khoa học thì đây là một khởi đầu sẽ không làm bạn thất vọng, nó như một con tàu vũ trụ đưa ta và không gian. Tất cả những điều tuyệt vời của cuốn sách có được là nhờ phần rất lớn từ tác giả Stephen Hawking rất nghị lực vượt qua căn bệnh xơ cứng cơ vùng để thực hiện đam mê về thiên văn học của bản thân. Những thắc mắc và sự tò mò của bạn về vũ trụ này sẽ được giải đáp bởi “Lược sử thời gian”.

3. Một mai thư sẽ đến từ vương quốc loài chó – Tanaka Marco & Matsui Yukoh

Một mai thư sẽ đến từ vương quốc loài chó

Ngay từ khi nghe tên của cuốn sách có lẽ trong chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao nó lại được xếp vào những cuốn sách không thể bỏ lỡ trong năm 2022?

Người bạn trung thành nhất với chúng ta đó là những chú chó, cho dù bạn có đánh nó đau như nào đi nữa, chỉ lúc đầu nó sẽ cúp đuôi và chạy đi nhưng lát sau nó vẫn vẫy đuôi và mừng bạn. Những người yêu thích động vật, đặc biệt là những người dành rất nhiều tình cảm cho loài chó, họ coi những chú cho như con cái trong nhà mình vậy. “Một mai thư sẽ đến từ vương quốc loài chó” được tác giả Matsui Yukoh viết về 6 bức thư của những chú chó đến từ vương quốc mà ông tự tưởng tượng ra, nơi mà chú chó đã mất muốn gửi những lời muốn nói đến chủ của mình. Những lời nhắn gửi cảm động của chú chó khiến ta thêm yêu thương và trân trọng thú cưng của mình hơn.

4. Đạo phật ngày nay – Thích Nhất Hạnh

Đạo phật ngày nay

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là tác giả không xa lạ gì với những bạn muốn tìm chốn yên bình và tịnh tâm. Phật pháp đã dạy chúng ta rất nhiều, biết đủ, biết trân trọng cuộc sống từ những điều vô thường. Phật pháp không phải là phép thần thông kỳ diệu, càng không phải một thế lực kinh khủng gì cả mà đó cũng chỉ là những điều từ cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Từ sự hít thở, suy nghĩ, cách ta suy nghĩ trước những khó khăn trong cuộc sống giúp chúng ta hiểu hơn về sự xuất hiện của bản thân trên thế giới này. Đây không hẳn là cuốn sách dành cho tất cả mọi người mà nó sẽ thật sự cần cho những ai qua tâm đến nó. Cảm xúc và sự nóng tính của bản thân cũng sẽ được rèn luyện để ta biết kiềm chế và cân bằng cảm xúc của mình từ nội dung mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đem lại.

5. Thưởng trà dưới mái hiên nhà – Nguyễn Việt Bắc & Lê Ngọc Linh

Thưởng trà dưới mái hiên nhà

Nếu bạn là một người yêu trà, thích cảm giác ngồi dưới ban công cầm một tách trà nóng và đọc một cuốn sách thì “Dưới mái hiên nhà” là cuốn sách vô cùng thích hợp để bạn tìm cho mình cảm giác chill chill này. Những gì được viết trong cuốn sách là những câu chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống chung của một gia đình, những ngày ấm êm từ gia đình, cùng cha mẹ, bạn bè và người thân. Những tách trà tại gia thông qua cách hướng dẫn pha trà của một kẻ yêu trà. Nhâm nhi một tách trà và tìm hiểu cách thưởng thức, pha trà sẽ giúp ta điềm tĩnh hơn, tìm được thú vui của cá nhân. Chỉ khi ta thật sự dành thời gian để thực hiện đam mê thì cuộc sống ta mới cảm thấy sự hạnh phúc và êm ấm.

6. Omoiyari – nghệ thuật đối nhân xử thế của người Nhật – Erin Niimi Longhurst

Nghệ thuật đối nhân xử thế của người Nhật

Cuộc sống này vốn đã khó khăn lắm rồi, đôi khi việc giao tiếp lại khiến ta cảm thấy mệt mỏi hơn nữa, có những tình huống rối ren mà ta không biết phải xử lý như thế nào cho ổn thỏa, nhiều khi muốn bày tỏ tấm lòng của mình với ai đó mà lại không biết làm thế nào.

Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, quan tâm đến họ và đó là những thông điệp mà “Omoiyari” muốn gửi đến người đọc. Cách trình bày cuốn sách làm người đọc khá ấn tượng bởi nó không hề dày đặc toàn chữ mà bên trong như một cuốn tạp chí, từ hình ảnh đến câu chữ đều khiến người ta mê mẩn. Thời đại ngày càng phát triển hiện đại, công nghệ và internet cũng tối ưu hóa việc giao tiếp nhưng chúng ta vẫn rất cần những cuộc nói chuyện mặt đối mặt, cách cư xử mà “Omoiyari” chia sẻ cho chúng ta sẽ giúp chúng ta bớt đi sự bối rối, tự ti về cách đối nhân xử thế của chính mình. Thế giới này đôi khi chỉ cần một chút ân cần từ bạn! Đó là cốt lõi trong nghệ thuật đối nhân xử thế của người Nhật.

7. Câu chuyện từ trái tim – Nguyễn Lân Hiếu

Câu chuyện từ trái tim

Năm 2019, 2020 và đặc biệt là năm 2021, chúng ta đã trải qua đại dịch mà không ai mong muốn nó sẽ đến. Cũng chính nhờ khoảng thời gian khó khăn này mà ta mới cảm nhận được những tình yêu to lớn của những người Bác Sỹ quên mình vì bệnh nhân. Họ đã dành rất nhiều tâm tư, sức khỏe của mình để cứu sống biết bao nhiêu con người.

Cuốn sách “Câu chuyện từ trái tim” được viết bởi Bác Sỹ Nguyễn Lân Hiếu, bác là một chuyên gia tim mạch hàng đầu tại Việt Nam với rất nhiều cống hiến cho nền y học nước nhà. Hiện tại bác là Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội và cũng là Phó trưởng bộ môn Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Những bài viết ngắn gọn của bác về chủ đề nghề y, bệnh viện và cảm xúc của người Bác Sỹ. Từ những chia sẻ của bác khiến chúng ta càng thêm trân trọng về cuộc sống, sức khỏe của mình hơn. Sức khỏe thật sự rất rất quan trọng và hãy quan tâm đến nó nhiều hơn trước khi chúng ta cảm thấy hối hận vì không rèn luyện và chăm sóc nó.

Sách hay nhất định phải đọc trong năm 2022. Những cuốn sách hay nhất định phải đọc trong năm 2022

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Khu vườn bí mật – Frances Hodgson Burnett
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Tâm lý học tội phạm Phác họa chân dung kẻ phạm tội – Diệp Hồng Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây