Tóm tắt & Review sách 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường – Alpha Books

0
18
50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường

Tóm tắt & Review sách 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường – Alpha Books

1. Giới thiệu tác giả 

Alpha Books do một nhóm trí thức trẻ thành lập ở Hà Nội năm 2005. Alpha Books là một trong số ít các đơn vị tiên phong trong việc mua bản quyền và xuất bản sách bản quyền ngay từ khi thành lập. Từ tiền thân là Công ty Cổ phần Sách Alpha, đến nay Alpha Books đã phát triển thêm các đơn vị thành viên.

2. Giới thiệu tác phẩm

Đứa trẻ nào cũng được dạy ở trường rằng, một đứa trẻ ngoan phải biết yêu thương mọi người; kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ và thầy cô; hoà nhã với bạn bè, v.v… Một học sinh giỏi phải biết giải các bài toán khó, biết làm những bài văn hay, phải thuộc bài, v.v… Nhưng không có trường lớp nào nói với chúng là “các em không hoàn hảo nhưng cũng không cần phải tỏ ra là người hoàn hảo”; chẳng có bài học nào rèn luyện cho chúng bản lĩnh để đối mặt với những bất công trong cuộc sống; cũng không có trang sách nào dạy chúng biết rằng “một lần bị bẽ mặt, các em sẽ trưởng thành hơn”… Vậy bọn trẻ phải học những điều đó từ đâu? Hãy đọc cuốn sách 50 điều trường học không dạy bạn để biết bạn đã Không được học những gì trong nhà trường. Hãy đọc để trưởng thành hơn và thành công hơn.

3. Tóm tắt nội dung sách 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường

Điều 1. Hãy cảm ơn sự “giám sát” của bố mẹ.

Nếu cha mẹ bạn làm phiền bạn bằng những câu hỏi, đừng càu nhàu, hãy trả lời họ. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống là nhận được sự thờ ơ của những người ruột thịt. Bạn chỉ nên buồn khi bố mẹ không thèm quan tâm xem bạn đang làm gì, nghĩ gì. Những thanh niên bị bắt vì đua xe  tụ tập hút chích thường thú nhận rằng họ làm thế để khỏa lấp nỗi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bạn hãy học cách chứng tỏ sự trưởng thành của mình và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như dọn dẹp, nấu nướng, tìm cơ hội học bổng hay công việc thích hợp, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Điều đó ý nghĩa hơn việc bạn chỉ biết khẳng định “con đã lớn rồi” mà không làm gì cả.

Điều 2. Đừng thờ ơ với những gì bạn có thể làm cho người khác.

Sự thờ ơ này còn đáng xấu hổ hơn bất cứ tình huống khó xử nào mà bạn có thể tránh được.Bất kể mọi người nói gì, đừng thờ ơ trước những người đang cần đến sức vóc, trí tuệ và tình cảm của bạn.

Điều 3. Khói thuốc không làm nên một người trưởng thành.

Điều 4. Gầy hay béo chỉ là chuyện thứ yếu. Quan trọng là bạn như thế nào.

Ăn uống điều độ, luyện tập thể thao thường xuyên và luôn yêu đời − đó mới là con đường đi tới cái đẹp. Quan trọng là bạn khỏe mạnh để đủ sức yêu bản thân và làm những việc mình yêu thích. Đừng phí thời gian vào công cuộc ép xác để được giống một ai đó.

Điều 5. Các cuốn sách được đánh giá qua cái bìa, và bạn cũng thế.

Điều 6. Hãy mạnh dạn khẳng định cái “tôi” của mình một cách lành mạnh.

PR bản thân nên đi đôi với việc bạn dám sống thật với bản thân, dám nghĩ dám làm, dám thay đổi những gì mà bạn cho là không đúng, không còn phù hợp. Bạn có thể trở thành nhà hùng biện, hay là một MC xinh đẹp thông minh, một diễn viên trẻ triển vọng,…Kể cả khi bạn không cần đến những mục tiêu đó thì việc khẳng định cái tôi của mình cũng giúp bạn có được phong thái tự tin, đàng hoàng, chững chạc.

Điều 7. Những điều trong phim không giống ngoài đời.

Điều 8. Hãy cẩn thận! Có thể có người đang quan sát bạn.

Điều 9. Làm chủ bản thân trong “thế giới thông tin”.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng giới trẻ đang sống trong thế giới bão hòa của công nghệ kỹ thuật số. Họ dành trung bình 6,5 giờ/ngày để nghe, xem các chương trình từ các phương tiện truyền thông, trong khi chỉ dành 1 giờ để làm bài tập.

Điều 10. Hãy quan tâm đến cuộc sống tình dục an toàn.

Điều 11. Đừng đổ lỗi cho người khác vì những quyết định của bạn.

Điều 12. Bạn không phải là người duy nhất chịu cảnh bất hạnh.Hãy ngừng than vãn đi!

Điều 13. “Yêu cho roi cho vọt” không phải lúc nào cũng đúng.

Điều 14. Đừng vội nghĩ thầy giáo của mình nghiêm khắc.

Trong trường, bạn không bị đuổi học chỉ vì đi muộn hay quên làm bài tập − khi đó, thầy giáo sẽ nhắc nhở và gia hạn hình phạt cho bạn. Trái lại, sếp của bạn sẽ ngay lập tức lưu ý việc bạn đi muộn bao nhiêu phút để có cớ trừ lương. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Bạn không có cơ hội để nói lời xin lỗi hay hứa hẹn. 

Điều 15. Cuộc sống không chia thành những học kỳ và bạn không có kỳ nghỉ hè.

Điều 16. Lịch sử không “tẻ nhạt” và “chán ngắt” như bạn tưởng.

Điều 17. Bạn có thể chơi thể thao giỏi, nhưng chưa chắc sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia.

Điều 18. Đôi khi, lòng tự trọng khác xa những gì bạn nghĩ.

Những người lớn lên trong sự nuôi dạy, chăm bẵm quá mức lại thường khó nhìn ra điểm yếu của mình, bởi chỉ cần cầm cái chổi quét nhà là họ được bố mẹ khen ngợi hết lời. Khi ra đời, bị chê bai, gặp một chút oan ức hay thua thiệt, họ coi đó là lòng tự trọng bị xúc phạm. Lòng tự trọng lúc này giống như những người ở trong nhà lâu ngày, ra ngoài gặp gió thì bị cảm lạnh. Do đó, không có lý do để bạn bảo vệ lòng tự trọng bằng nắm đấm. Giải pháp tốt nhất là suy nghĩ xem mình đã làm sai những gì để sau này không đi vào vết xe đổ.

Điều 19. “Thắng” hay “thua” không phải lúc nào cũng rõ ràng như số 1 và số 2.

Người thắng cuộc luôn quan niệm rằng, đừng làm những điều mà mình không muốn người khác làm cho mình. Còn kẻ thua cuộc thì quan niệm, phải làm điều đó với người khác, để xem thái độ họ như thế nào rồi mới làm với mình. Cuộc sống luôn tồn tại người thắng và kẻ thua. Cả hai đều cảm thấy thoải mái và bằng lòng với chính mình, bởi họ có những lý lẽ riêng nhất định.

Điều 20. Ranh giới giữa đúng và sai thật mong manh.

Điều 21. Bạn bị xúc phạm ư? Vậy thì sao?

không có “quy tắc cuộc sống” nào yêu cầu người ta phải thích hoặc tôn trọng bạn, dù bạn có cố gắng làm vừa lòng họ nhiều đến thế nào,và ngược lại. Bạn nên biết chấp nhận nó, bởi nó là một phần của cuộc sống.

Điều 22 Cuộc sống không hề công bằng. Bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó.

Điều 23. Ngã một lần, bạn sẽ biết đứng vững hơn.

Điều 24. Không có rủi ro, không có phần thưởng.

Điều 25. Đừng để quá khứ u buồn ám ảnh bạn cả đời.

Điều 26. Hãy nhìn vào mắt khi nói chuyện với nhau.

Điều 27. Học cách suy nghĩ rõ ràng và logic.

Điều 28. Khiêm tốn một chút sẽ giúp bạn tiến xa hơn.

Hãy giữ lại chút bí mật về bản thân bạn bằng thái độ khiêm nhường. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Điều 29. Tập làm cả những điều nhỏ nhất.

Dấu hiệu của sự trưởng thành là bản thân bạn nhận thức được cuộc sống của chính mình. Nếu bạn cố tình quên đi một việc cần phải làm thì những hệ lụy của nó có thể sẽ rất nghiêm trọng. Bạn có thể phải sống với những hậu quả của việc quên thực hiện các điều đó.

Điều 30. Bạn nghĩ thế nào không quan trọng, chỉ có những gì bạn làm mới thể hiện con người bạn.

Điều 31. Một ngày nào đó, bạn sẽ phải sống độc lập.

Điều 32. Hãy học cách tự chịu trách nhiệm.

Cái sai duy nhất của các bậc phụ huynh là đã không để cho con cái có cơ hội tự chịu trách nhiệm đối với suy nghĩ, quyết định và hành động của mình. Những người sống phụ thuộc vào người khác luôn đổ lỗi cho người khác thay vì chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.

Điều 33. Hãy có tham vọng nhưng đừng vội thất vọng.

Điều 34. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như bạn mơ ước.

Điều 35. Thất nghiệp khác với không có việc làm.

Chỉ cần bạn không nản lòng thì câu “Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở” cũng linh nghiệm với bạn.Có nhiều cách để bạn tạo ra việc làm cho mình thay vì ngồi ủ rũ một góc nhà và than thân trách phận.Hãy gửi hồ sơ xin việc đến tất cả những nơi có thể tiếp nhận. Trong lúc chờ đợi một công việc có đầy đủ lương bổng như mong ước, hãy làm công việc khác như bán hàng, bưng bê ở quán cà phê, làm bảo vệ, tạp vụ… Không có việc hợp pháp nào là hèn kém, hèn kém nhất là người không chịu tìm việc để làm.

Điều 36. Không có công việc hợp pháp nào là hèn kém. Chỉ có kẻ “ăn không ngồi rồi” mới đáng xấu hổ.

Điều 37. Đừng để thành công của người khác làm bạn buồn.

Người có tính ganh tỵ khổ sở hơn bất cứ một người bất hạnh nào. Bởi vì hạnh phúc của người khác càng lớn bao nhiêu thì nỗi bất hạnh trong anh ta sẽ nhân lên bấy nhiêu.”

Điều 38. Cuộc sống đầy rẫy những tình huống khó xử.Đôi khi bị bẽ mặt sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

Điều 39. Học cách đối phó với thói đạo đức giả.

Điều 40. Đừng vội cười người lập dị. Họ có thể sẽ là sếp của bạn.

Điều 41.Đồng nghiệp không nhất thiết phải trở thành bạn. Còn bạn bè thì không phải người một nhà.

Bạn không thể tự chọn bố mẹ hay người thân cho mình nên hãy chọn bạn cẩn thận bởi nó ảnh hưởng đến nghề nghiệp và tương lai của bạn, như câu nói nổi tiếng của Lord Chesterfield khi viết thư cho con trai:“Hãy nói cho tôi bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào.”

Điều 42. Những người thành đạt cũng từng gặp khó khăn như bạn.

Điều 43. Trường học có thể loại bỏ việc thắng thua, nhưng cuộc sống thì không!

Điều 44.Tiêu tiền cũng khó như kiếm tiền.

Điều 45. Bạn không hoàn hảo và cũng không cần phải tỏ ra là một người hoàn hảo.

Điều 46. Xây dựng tên bạn trở thành một thương hiệu.

Điều 47. Hãy kể câu chuyện về cuộc đời bạn.

Điều 48. Đừng quên nói lời cảm ơn.

Điều 49. Xác định mục tiêu, đích đến trong cuộc đời.

Điều 50. Hãy tận hưởng những gì có thể.

4. Đánh giá sách 50 điều trường học không dạy bạn và 20 điều cần làm trước khi rời ghế nhà trường

Sách cung cấp những bài học thực tiễn và hữu ích, tác giả sử dụng lời khuyên cụ thể, ngôn ngữ dễ hiểu đơn giản phù hợp nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Tuy nhiên sách còn một số quan điểm mang tính chủ quan không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Nhìn chung, “50 điều trường học không dạy bạn” là cuốn sách đáng đọc với những ai đang muốn bổ sung kiến thức thực tiễn và phát triển bản thân ngoài khuôn khổ giáo dục truyền thống.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường

Tóm tắt & Review sách 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn Và 20 Điều Cần Làm Trước Khi Rời Ghế Nhà Trường – Alpha Books

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách 10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo – Hans Finzel
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Nhà đầu tư thông minh – Benjamin Graham

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây